Khai giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2025
Sáng 24- 10, tại Trụ ở Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2025. Dự lễ có Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, cùng 391 CBCS thuộc Công an các đơn vị địa phương.
Khoá huấn luyện năm 2025 của Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 391 CBCS được điều động từ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Khoá huấn luyện được tổ chức trong vòng 25 ngày nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, kỷ thuật, chiến thuật cơ động, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Rèn luyện thể lực, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm minh, sẵn sàng cơ động chiến đấu, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP cho rằng, trong những năm qua, lực lượng CSCĐ nói chung, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nói riêng đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Lực lượng đã tích cực tham gia vào công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hoá- xã hội lớn, sẵn sàng cơ động chiến đấu, xử lý hiệu quả nhiều tình huống phức tạp về tình hình ANTT, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn.
Để khoá huấn luyệt đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP về công tác huấn luyện, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, phương tiện, hậu cần, y tế phục vụ công tác huấn luyện; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn, mất vũ khí, tai nạn trong huấn luyện.
Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp, khoa học, hiệu quả; gắn lý thuyết với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho CBCS; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện theo tình huống, gắn với yêu cầu công tác và chiến đấu thực tế.
CBCS tham gia huấn luyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh chỉ huy; phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, gian khổ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; tích cực học hỏi để nâng cao trình độ, kỹ năng, sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có tình huống xảy ra; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện…
“Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP luôn tin tưởng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, toàn thể CBCS của Tiểu đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”- Đại tá Võ Thị Trinh nhấn mạnh.
X.SƠN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Cảng Hàng không quốc tế của Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng
Bước tiến hợp tác công nghệ, AI và chuyển đổi số
Lần đầu tiên Việt Nam có học sinh tham gia phát biểu tại Hội nghị COP30 - 2025 diễn ra ở Brazil
Đà Nẵng lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lãnh đạo xã Trà Linh thăm, tặng quà các hộ dân làng Kon Pin









